Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện pháp luật trong thi hành án hình sự

Thứ Hai, 21/11/2016, 15:50
Ngày 21-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật Đặc xá (2008-2015) và 5 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự (2011-2015) trong CAND. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Cùng dự có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự và đặc xá; đồng thời là cơ sở để nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự và đặc xá cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và một số đạo luật mà Quốc hội mới thông qua.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu tập trung, thẳng thắn thảo luận, trao đổi những ưu điểm, cách làm hay để phổ biến, tiếp tục phát huy, những bài học kinh nghiệm, vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, khó khăn để lựa chọn những giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới, đồng thời phục vụ Bộ ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án hình sự trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến về quá trình thực hiện hai đạo Luật trên; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế. 

Cụ thể như chưa quy định cụ thể, rõ ràng quyền công dân bị tước bỏ, quyền bị hạn chế và quyền được pháp luật bảo vệ đối với phạm nhân, dẫn đến việc tổ chức thực hiện chưa thống nhất, tuỳ tiện trong vận dụng; trình tự, thủ tục, kinh phí giám định pháp y, giám định y khoa còn nhiều vướng mắc trong thực hiện; quy định chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm nghĩa vụ chấp hành án còn nhẹ, chưa đủ để răn đe và giáo dục các trường hợp cố tình không chấp hành bản án…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành  yêu cầu lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nghiên cứu, tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự cho phù hợp với các quy định của Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, cần tăng cường, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án hình sự từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, thực hiện đúng các quy trình, quy chế công tác, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Công an các địa phương chủ động tham mưu giúp UBND địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục người bị kết án tù còn ở ngoài xã hội, người được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế. Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà giam, buồng giam và các công trình xây dựng khác cho phù hợp với các loại đối tượng khác nhau…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã trao Bằng khen, Giấy khen có thành thích xuất sắc.

Phương Thuỷ
.
.