Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an):

Tổng kết 3 tháng cao điểm tấn công tội phạm hình sự và triển khai kế hoạch mới

Thứ Sáu, 18/03/2005, 06:52
Ngày 17/3, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm theo điện chỉ đạo của Bộ Công an và triển khai kế hoạch đợt cao điểm tấn công tội phạm hình sự mới.

Trong 3 tháng qua, các lực lượng Công an đã triệt phá hơn 1.000 băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 3.600 đối tượng, khởi tố hơn 2.400 vụ án, 3.500 bị can phạm tội về TTXH, chuyển Viện KSND các cấp đề nghị truy tố 3.317 vụ với 4.975 bị can (bao gồm cả số án tồn trước đây).

Cũng trong thời gian qua, cơ quan Công an đã triệt phá 1.165 vụ cờ bạc, xử lý 3.390 đối tượng, thu số tài sản trị giá 3,39 tỷ đồng. Riêng khu vực 20 tỉnh, thành phố phía Bắc đã triệt phá 474 băng, ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, phá 42 chuyên án. Nhiều chuyên án lớn đã thu được kết quả cao...

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm như vấn đề "trẻ hóa" đối tượng phạm tội; vấn đề hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức; vấn đề vũ khí "nóng" và nguy cơ sử dụng vũ khí "nóng" của tội phạm...

Sau khi trao Bằng khen của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm theo điện của Bộ Công an vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã phát động, triển khai kế hoạch tấn công tội phạm hình sự trong thời gian tới

C.Long
.
.