Tổng cục Hậu cần Bộ Công an: Khánh thành Bệnh viện 30/4

Thứ Tư, 24/08/2005, 06:53
Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, ngày 22/8, Tổng cục Hậu cần Bộ Công an đã tổ chức khánh thành Bệnh viện 30/4. Đây là công trình hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức khỏe của lãnh đạo Bộ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND.

Ra đời trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Bệnh xá Ban ANTW Cục, tiền thân của Bệnh viện 30/4 đã thể hiện tốt đẹp hình ảnh của người thầy thuốc trong việc điều trị chăm sóc bệnh nhân. Khi gặp khó khăn về thuốc điều trị, những người thầy thuốc đã phân công nhau băng rừng về các cơ sở tìm mua bằng được thuốc. Người ở lại luồn rừng tìm thảo dược điều trị theo liệu pháp Đông y, mục đích cuối cùng là điều trị cho bệnh nhân bình phục, chung sức chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Bệnh viện 30/4, đơn vị Anh hùng LLVTND với một đội ngũ bác sĩ trưởng thành, được trang bị kiến thức khoa học đã ngày một khẳng định mình. 

Với cơ sở vừa khánh thành, quy mô của Bệnh viện 30/4 có  24 khoa, phòng, đủ sức điều trị tại chỗ cùng lúc cho 400 bệnh nhân, sẽ đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gia đình trong lực lượng. Một niềm vui lớn trong năm 2005, đó là Bệnh viện 30/4 được công nhận là bệnh viện loại I của lực lượng Công an tại các tỉnh phía Nam. Tại lễ khánh thành, Đại tá - bác sĩ Vũ Quang Cảnh, Giám đốc Bệnh viện và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hứa sẽ bảo quản thật tốt cơ sở vật chất của bệnh viện, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị để phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và nhân dân trong khu vực

Phương Nam
.
.