Tổng cục Chính trị CAND làm việc với Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử - Bộ An ninh Lào

Thứ Tư, 25/03/2015, 15:20
Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, ngày 25/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử, Bộ An ninh Lào, do Đại tá, TS. Văn Hương Năn Tha Chăc, Cục trưởng làm trưởng đoàn. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cho biết, hai nước Việt Nam – Lào đã có truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời, đã trải qua lịch sử cách mạng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thời điểm hiện tại. Những ngày này Đảng, nhân dân các bộ tộc Lào và Đảng, nhân dân Việt Nam đang tích cực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Năm 2015 cũng là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước Việt Nam cũng như nước bạn Lào.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đánh giá cao tình cảm chân thành và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục chuẩn bị tài liệu làm việc với đoàn công tác một cách chu đáo nhất.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Đại tá, TS. Văn Hương Năn Tha Chăc tại buổi tiếp.

Đại tá, TS. Văn Hương Năn Tha Chăc cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Bộ Công an nói chung, Tổng cục Chính trị CAND nói riêng dù bận công tác vẫn dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn. Đồng chí mong rằng sự hợp tác, nghiên cứu về công tác tổ chức tổng kết lịch sử của đoàn thành công tốt đẹp, góp phần phát triển truyền thống lịch sử và vun đắp cho tình hữu nghị, sự hợp tác toàn diện của hai nước, hai Bộ và đặc biệt là giữa hai lực lượng ngày càng chặt chẽ…

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng quà Đoàn đại biểu Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử, Bộ An ninh Lào.

Cũng trong sáng 25/3, Đoàn đại biểu Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử, Bộ An ninh Lào đã có buổi làm việc với Viện Lịch sử CAND. PGS.TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử CAND đã trình bày báo cáo tóm tắt về hoạt động của Viện Lịch sử Công an Việt Nam và quan hệ hợp tác, giúp đỡ giữa hai đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Hiện Viện lịch sử CAND gồm 5 đơn vị chức năng, có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống, bảo vệ và phát huy các di sản văn hoá CAND; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, biên soạn, tổng kết lịch sử đấu tranh bảo vệ ANTT trong quá trình dựng nước, giữ nước và lịch sử CAND Việt nam…

Đoàn đại biểu Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử, Bộ An ninh Lào tại buổi làm việc với Viện Lịch sử CAND.

Viện Lịch sử Công an hiện là cơ quan nghiên cứu khoa học lịch sử và quản lý bảo tàng đầu ngành của Bộ Công an, với khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, nhiều nhiệm vụ đan xen nhau.

Tại buổi làm việc, các đại biểu của Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử, Bộ An ninh Lào và Viện Lịch sử CAND, Bộ Công an đã trao đổi nội dung chuyên đề về phương pháp Tổng kết lịch sử CAND; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử CAND; công tác bảo tàng CAND và xây dựng, tôn tạo Khu di tích lịch sử Công an…

Quỳnh Vinh
.
.