Tổng cục Cảnh sát gặp mặt cán bộ dự lớp tập huấn công tác truy nã tội phạm

Thứ Ba, 02/08/2016, 19:02
Chiều 2-8, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí học viên tham dự lớp tập huấn công tác truy nã tội phạm năm 2016 và đại diện Công an các đơn vị, địa phương từ Thừa Thiên- Huế trở ra. 


Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục Cảnh sát, Phó Ban chỉ đạo Thường trực Ban chỉ đạo 327/BCA chủ trì cuộc gặp mặt. Dự cuộc gặp mặt còn có Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã thông báo những nét tóm tắt về thành tích của lực lượng CAND nói chung, thành tích của lực lượng Cảnh sát nói riêng, khẳng định, 7 tháng đầu năm 2016, lực lượng CAND đã vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần đắc lực phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm nói riêng đều có đóng góp quan trọng của Công an các đơn vị, địa phương; lực lượng Cảnh sát Hình sự, truy nã, ma túy đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đóng góp vào chiến công chung của toàn lực lượng.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Đồng chí Tổng cục trưởng khẳng định, thời gian qua, lực lượng truy nã, hình sự, ma túy luôn đồng tâm hiệp lực trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm nói chung, truy bắt, vận động đối tượng truy nã nói riêng, góp phần làm giảm tội phạm, giữ gìn ATTT tại cơ sở.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an những tháng cuối năm 2016.

Hiếu Quỳnh
.
.