Tổng cục Cảnh sát: Góp giọt máu hồng vì nghĩa tình đồng đội

Thứ Sáu, 17/07/2015, 13:30
Nhân kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/72015), ngày 17/7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp cùng Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) và Viện Huyết học Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức lễ hiến máu tình nguyện “Nghĩa tình đồng đội”.
Cán bộ, chiến sỹ tham gia buổi lễ.
Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh: Hiến máu nhân đạo là hành động cao cả, cử chỉ cao đẹp của toàn xã hội, trong đó có lực lượng CAND. Góp giọt máu hồng vì nghĩa tình đồng đội và chung sức cùng cộng đồng với mục đích cứu người. Qua đó, giáo dục cán bộ chiến sỹ vừa thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa hưởng ứng cuộc vận động các phong trào xã hội, đặc biệt là cuộc vận động hiến máu vì đồng đội, cộng đồng.

Cán bộ, chiến sỹ kiểm tra sức khỏe, tham gia tích cực hiến máu cứu người.
Sau buổi lễ, hơn 140 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổng cục Cảnh sát đã được các bác sỹ, y sỹ kiểm tra sức khỏe theo quy định, tham gia tích cực, sôi nổi hoạt động hiến máu tình nguyện nghĩa tình đồng đội và chung sức cùng cộng đồng cứu người.
Đức Mừng
.
.