Tổng cục An ninh II và Tập đoàn Cao su VN sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp

Thứ Ba, 07/06/2011, 10:57
Ngày 6/6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện "Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh II - Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam". Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Về dự hội nghị sơ kết còn có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Công an các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và hơn 400 đại biểu là những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất của ngành Cao su Việt Nam.

Qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực: thu hồi được hàng trăm tấn mủ cao su các loại, bắt giữ và thu hồi hàng ngàn xe gắn máy, xe đạp; thu hồi được nhiều đất đai lấn chiếm. Đã ngăn ngừa, răn đe giáo dục và làm giảm hẳn tội phạm trộm cắp, cạo phá cao su, trộm cắp tài sản Nhà nước. Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thành viên với lực lượng Công an đã tạo sự gắn kết, tin tưởng và đồng thuận trong giải quyết xử lý vụ việc. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cam kết sẽ phối hợp với Tổng cục An ninh II, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khác xem xét lại toàn diện quy chế phối hợp, bổ sung thêm những điều khoản cơ bản phù hợp với những chính sách của địa phương, nhằm phát huy được hiệu quả cao nhất về sản xuất kinh doanh và hạn chế đến mức thấp nhất việc thất thoát mủ cao su…

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh II - Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Tổng cục An ninh II và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiếp tục ký quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế thời gian tới là hết sức cần thiết, thể hiện việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 86-KL/TW ngày 5/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Nội dung quy chế được ký kết là rất cụ thể, đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác phối hợp đề ra, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.

Tại Hội nghị sơ kết, Bộ Công an đã tặng "Kỷ niệm chương vì an ninh Tổ quốc" cho 10 tập thể và 5 cá nhân; Tổng cục An ninh II tặng giấy khen cho 7 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cũng trao tặng kỷ niệm chương cho 5 cá nhân là lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh II; tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân thuộc Tổng cục An ninh II

Phương Nam
.
.