Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật: Tôn vinh phụ nữ điển hình tiên tiến

Thứ Sáu, 24/04/2015, 16:31
Sáng 24/4, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2010 – 2015.
Với hơn 4000 chị em phụ nữ công tác trong các lĩnh vực khác nhau, trong 5 năm qua, các cấp hội luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước; phong trào thi đua yêu nước đã trở thành một nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phụ nữ Tổng cục.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được đổi mới về phương pháp, chất lượng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu Cần – Kỹ thuật trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Tại Hội nghị, sau khi nghe xong tham luận, báo cáo điển hình của một số đơn vị, 11 tập thể và 35 cá nhân đã được nhận giấy khen của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về những thành tích xuất sắc đã đạt được, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Hội phụ nữ Tổng cục đã đạt được trong thời gian qua.

  Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu Cần – Kỹ thuật trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

Trung tướng Phạm Quang Cử nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp hội cần phải tiếp tục đổi mới một cách sâu sắc, toàn diện nội dung hình thức phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam: tự tin, tự trong, trung hậu, đảm đang; tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nêu cao ý thức trách nhiệm tận tuỵ với công việc; đa dạng và cụ thể hoá các hoạt động bằng các mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhiệm, coi trọng tính hiệu quả, tránh phô trương hình thức…

Vũ Linh
.
.