Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực An ninh kinh tế

Thứ Ba, 09/06/2020, 13:57
Ngày 9/6, Cục An ninh Kinh tế (ANKT), Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, tôn vinh 21 cá nhân điển hình tiên tiến đại diện hơn 300 cán bộ chiến sỹ Cục ANKT. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, sau báo cáo tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc ” do Phó Cục trưởng Lê Huỳnh Quốc trình bày là phần tham luận của 5 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đại diện các điển hình tiên tiến. 

Xuất phát từ đặc thù của địa bàn là các đơn vị quản lý Nhà nước, với các lĩnh vực rất phức tạp, chuyên sâu như địa chất, đất đai, khí tượng thủy văn, đo đạc, năng lượng nguyên tử..., tham luận của Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng Phòng 8 đề cập đến những khó khăn của một trinh sát làm công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Với nhiệm vụ được phân công, anh đã cùng đồng đội kịp thời phát hiện, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập của cơ chế chính sách, việc triển khai thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân, tổ chức liên quan trên các lĩnh vực đất đai, khoá sản, môi trường, an toàn bức xạ hạt nhân, năng lượng nguyên tử.  

Tham mưu nhiều nội dung, được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có biện pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời, góp phần giải quyết “từ gốc rễ” những vấn đề nóng phát sinh. 

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Đối với sự cố môi trường biển miền Trung, Thượng tá Hà đã kịp thời tổ chức nắm tình hình, báo cáo và tham gia Tổ công tác của Tổng cục An ninh (cũ) phối hợp chính quyền 4 tỉnh miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng cơ hội lợi dụng sự cố để kích động, chống phá. 

Trong quá trình giải quyết sự cố, anh đã trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng chức năng của các bộ, ngành, địa phương đấu tranh, xử lý với các sai phạm của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, buộc Formosa thừa nhận sai phạm; buộc công ty công khai xin lỗi, thực hiện khắc phục sự cố và bồi thường 500 triệu USD. 

Trong công tác đền bù, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, anh đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kê khai và bồi thường đúng đối tượng, kịp thời phát hiện các sai phạm phát sinh để xử lý.

Thứ trưởng Lương Tam Quang với các điển hình tiên tiến.

Tham luận của Thiếu tá Nguyễn Bá Duy, cán bộ Phòng 1, Cục ANKT lại nói đến những cống hiến thầm lặng của cán bộ làm công tác tham mưu trong công tác đảm bảo ANKT. Trong những năm qua, anh cùng đồng đội đã có những nghiên cứu, sáng kiến mới; tham gia xây dựng các đề án, dự án; tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề..., góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANKT. 

Thành tích nổi bật của Thiếu tá Duy là nghiên cứu, tham mưu đề xuất lãnh đạo Phòng, Cục để lãnh đạo Cục báo cáo, đề xuất lãnh đạo Tổng cục, Bộ Công an, tham mưu Bộ Chính trị Ban hành Chỉ thị số 12/ CT- TW ngày 5/1/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế... Với những thành tích đã đạt được, Thiếu tá Duy 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều phần thưởng khác.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao kết quả Cục ANKT đạt được trong 5 năm qua. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Qua phong trào thi đua, Cục ANKT đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANKT. 

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, nắm tình hình tại các mục tiêu, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh hàng trăm chuyên án, vụ việc..., được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đánh giá cao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự hội nghị.

Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm (2015 - 2020), Cục ANKT đã có 70 lượt tập thể, hơn 200 cá nhân có thành tích xuất sắc, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng các phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Chỉ ra những khó khăn, thuận lợi; yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục ANKT tiếp tục thấm nhuần sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để mỗi CBCS nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác này và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua, các tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND... 

“Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất để phát động với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, dễ triển khai thực hiện; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn với đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong thi đua, khen thưởng; không cảm tính, nể nang và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực” - Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ: Cục ANKT cần nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những chủ trương, chính sách, giải pháp góp phần ổn định, phát triển và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam. Tiếp tục tham mưu, phục vụ triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với những nội dung và tiêu chí cụ thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Xuân Mai
.
.