Tội phạm hình sự trên địa bàn Cần Thơ giảm

Thứ Tư, 03/07/2019, 11:45

Ngày 3-7, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Mạnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.


Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Công an TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. 

Đồng chí Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, văn hóa, tư tưởng, không để xảy ra lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước; đảm bảo tuyệt đối an toàn 56 lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; đấu tranh, phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội (TNXH)... 

Đồng chí Lê Quang Mạnh tặng quà lưu niệm cho Công an thành phố

Theo đó, Công an thành phố phát hiện 678 vụ vi phạm pháp luật về TTXH, so với cùng kỳ giảm 118 vụ (giảm 14,82%); điều tra khám phá 645 vụ, bắt, xử lý 2.304 đối tượng, đạt tỷ lệ gần 96%. 

Phát hiện 117 vụ, 91 đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; triệt phá 198 vụ, 311 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy... 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ với 26 mô hình “Dân vận khéo”. Nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp Công an điều tra, triệt phá 247 điểm tệ nạn xã hội, 546 đối tượng. 

Hiện toàn thành phố có 37.418 bảng thông báo đường dây nóng; 32.380 móc khóa tố giác tội phạm được phát đến người dân; 1.362 camera an ninh được lắp đặt ở các tuyến phức tạp, góp phần phòng ngừa tội phạm hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng Ban Giám đốc Công an thành phố. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh lưu ý, Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trong mọi tình huống.

Toàn cảnh Hội nghị. 

“Tiếp tục triển khai các biện pháp tạo chuyển biến rõ nét về TTATXH, huy động các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tổng thể nỗ lực làm giảm TNGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân phối hợp chính quyền địa phương phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, Công an thành phố nhanh chóng  sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tập trung, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đồng chí Lê Quang Mạnh chỉ đạo.

Văn Đức
.
.