Tội phạm hình sự trên địa bàn Cần Thơ giảm

Thứ Năm, 14/07/2016, 14:37

Ngày 14-7, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.  

Trong 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố, Công an TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp, chương trình kế hoạch công tác; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. 

Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thông qua các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an TP Cần Thơ đã tập trung khám phá nhanh các vụ trọng án; thanh loại các băng nhóm hoạt động có tổ chức, so với cùng kỳ năm 2015, tội phạm giảm 4,4%. Điều tra, làm rõ 156 vụ phạm pháp hình sự, bắt 192 đối tượng, triệt xóa 670 vụ, xử lý hơn 2.600 đối tượng có liên quan đến cờ bạc, mại dâm; phát hiện 169 vụ, 168 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng Công an huyện Phong Điền.

Triệt phá 94 vụ, 158 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây cần sa, thu giữ gần 500 gam ma túy tổng hợp; phát hiện 124 vụ vi phạm pháp luật về  bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính 91 vụ với số tiền gần 3 tỷ đồng. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng Công an TP Cần Thơ, đảm bảo ANTT, phục vụ tốt công cuộc phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước tặng tập thể Phòng An ninh kinh tế.

Ông Võ Thành Thống lưu ý, trong thời gian tới, Công an thành phố cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, đề cao cảnh giác và có giải pháp đấu tranh với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016.

Dịp này, Công an TP Cần Thơ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 4 Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; 8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 6 tập thể và 16 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen…    

Đức Văn
.
.