Tội phạm hình sự giảm trong những tháng đầu năm

Thứ Sáu, 25/06/2021, 15:19
Sáng 25/6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của lực lượng Cảnh sát hình sự.


Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự 6 tháng đầu năm 2021, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch, điện chỉ đạo của Bộ về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tăng cường công tác kiểm tra, sẵn sàng chiến đấu, vừa bảo đảm ANTT, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Nhờ đó công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

5 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 18.451 vụ phạm pháp hình sự, giảm 692 vụ so với cùng kỳ năm 2020...

Nhìn chung tình hình tội phạm hình sự tiếp tục được kéo giảm; không để tồn tại và hình thành các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; không để các băng nhóm hoạt động công khai, manh động, thách thức dư luận, gây ra các vụ mang tính chất thảm án.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương toàn lực lượng Cảnh sát hình sự trong 6 tháng đầu năm đã có đóng góp hiệu quả, tích cực để lại dấu ấn trong Nhân dân, xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý 8 vấn đề triển khai trong thời gian tới. Trong đó, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục bám rất sát các Chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Công an; triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác nghiệp vụ cơ bản của Bộ và lực lượng Cảnh sát hình sự, phân công, phân cấp rõ ràng từng mặt công tác.

Nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo lĩnh vực xuyên suốt…

Đối với công tác nghiệp vụ cơ bản gắn liền với hoạt động hồ sơ nghiệp vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ dùng khẩu hiệu “đúng, đủ, sạch, sống” như dữ liệu dân cư, công tác này phải được cập nhật hàng ngày. Từ đây, quản lý đối tượng lưu động trên hệ thống công nghệ, điều tra, làm rõ tội phạm trên không gian mạng. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, không khoan nhượng với tội phạm có tổ chức, trong tất cả các lĩnh vực, hệ lực lượng.

Đồng chí Thứ trưởng nhắc lại kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an: Nơi nào tội phạm lộng hành, hoạt động thì người đứng đầu ở nơi đó, hệ lực lượng đó phải bị xử lý…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Cục Cảnh sát hình sự rà soát các quy định để ứng phó với các lĩnh vực tội phạm, giải quyết các tình huống; thiết lập cơ chế báo cáo thông tin hàng ngày, đột xuất; thể hiện vai trò tư lệnh xuyên suốt của hệ lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, Cảnh sát hình sự là lực lượng vất vả, khó khăn, chấp nhận hy sinh. Do đó cần động viên kịp thời, tuyên truyền những sáng kiến, giải pháp có hiệu quả, những gương dũng cảm, hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát hình sự cống hiến phục vụ Nhân dân, xã hội và làm rõ hơn thương hiệu mà Cảnh sát hình sự đã xây dựng trong 75 năm qua.

Minh Hiền
.
.