Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I:

Tọa đàm và ra mắt CLB Tiếng Anh

Thứ Ba, 25/10/2016, 20:02
Chiều ngày 25-10, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã tổ chức buổi Tọa đàm “Phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho lực lượng Cảnh sát” và ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhà trường đã công bố quyết định thành lập CLB tiếng Anh và cho biết: CLB được thành lập nhằm giúp học viên tăng sự tự tin trong kỹ năng ứng xử, giao tiếp tiếng Anh, qua đó phục vụ tốt công tác chuyên môn trong tương lai...

Thượng úy Hoàng Ngọc Huân trao quyết định thành lập và tặng hoa CLB tiếng Anh.
Các đại biểu giao lưu tại  buổi Tọa đàm.

CLB tiếng Anh thuộc Chi đoàn Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học, bộ môn có nhiệm vụ đào tạo học viên của toàn trường, có số lượng học viên đông, học tập và rèn luyện tại hai cơ sở Trung tâm và Sóc Sơn. Đây cũng là nội dung, phương pháp dạy học được Đảng ủy nhà trường luôn chú trọng quan tâm và chỉ đạo đổi mới, trong đó nhấn mạnh Đoàn viên, giảng viên trẻ là lực lượng nòng cốt, xung kích. CLB là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, một hình thức “Học mà chơi, chơi mà học”, giúp học viên và giảng viên tiếp cận phương pháp dạy và học mới…

Buổi tọa đàm đã phần nào giúp các học viên khắc phục điều kiện còn hạn chế để học tập tốt môn tiếng Anh…

Ngay sau lễ ra mắt CLB, buổi Tọa đàm “Phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh” với các đại biểu gồm PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Đại tá, NGƯT Trần Duy Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Thượng úy Hoàng Ngọc Huân, Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường trong không khí cởi mở, thẳng thắn, sôi nổi, vui tươi và gẫn gũi. 

Các đại biểu và học viên CLB tiếng Anh nhà trường.

Buổi tọa đàm diễn ra thành công, tốt đẹp và ý nghĩa đã phần nào giúp các học viên nắm được những phương pháp hay cũng như cách khắc phục điều kiện còn hạn chế để học tập tốt môn tiếng Anh…

Xuân Trường
.
.