Tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ Hai, 26/04/2010, 10:37
Bộ Công an và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, khánh thành Bảo tàng CAND, Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc và gặp mặt truyền thống cán bộ, chiến sỹ đã từng công tác, chiến đấu ở Ban An ninh Trung ương Cục tại Khu Di tích lịch sử - văn hoá căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại ấp Bẩy Bàu, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2010), hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2010), 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005/ 19-8-2010), Bộ Công an và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm, khánh thành Bảo tàng CAND, Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc và gặp mặt truyền thống cán bộ, chiến sỹ đã từng công tác, chiến đấu ở Ban An ninh Trung ương Cục tại Khu Di tích lịch sử - văn hoá căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại ấp Bẩy Bàu, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đây là một hoạt động chính trị lớn của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng, hoành tráng kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc biệt do các nghệ sĩ của Trung ương, diễn viên của Bộ Công an, TP HCM và Tây Ninh biểu diễn chào mừng:

+ 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

+ 65 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lễ kỷ niệm tổ chức vào lúc 17h ngày 28/4/2010, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP HCM và Đài Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Chương trình hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp

PV
.
.