Tin buồn

Thứ Tư, 25/10/2006, 10:00
Đảng ủy, lãnh đạo Cục A21, Tổng cục An ninh - Bộ Công an; Đảng ủy, UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Trịnh Quốc Việt, sinh ngày 1/2/1944; quê quán: xã Định Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại 28 phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nguyên Tiểu đoàn trưởng - Cục Cảnh sát bảo vệ; nguyên Trưởng phòng Cục A21 - Tổng cục An ninh - Bộ Công an, đã nghỉ hưu. Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do lâm bệnh hiểm nghèo đã từ trần hồi 6h45' ngày 23/10 (tức 2/9 năm Bính Tuất) tại Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội; hưởng thọ 63 tuổi. Lễ viếng được tổ chức vào hồi 14h30' ngày 27/10 tại nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 17h cùng ngày. An táng tại khu A nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội

Ban tang lễ và gia đình
.
.