Tại cuộc gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra, Bộ trưởng Lê Hồng Anh:

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác cao

Thứ Tư, 23/11/2005, 06:30
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2005), sáng 22/11, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ Thanh tra CAND.

Tới dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Quách Lê Thanh, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các cán bộ Công an lão thành; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an…

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra CAND nói riêng, Đại tá Nguyễn Huy Tần, Chánh Thanh tra Bộ Công an nêu rõ: Trong mọi thời kỳ cách mạng, ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Thanh tra CAND đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, năm 2002, Thanh tra CAND được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. Từ năm 1990 đến nay, Thanh tra Bộ Công an đã 14 lần liên tục được Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 8 lần được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, các năm khác đều được nhận Bằng khen của Bộ Công an; năm 1995 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì; năm 1997 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất.

Sau khi gắn Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho Đại tướng Lê Hồng Anh và 10 cán bộ, chiến sỹ, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quách Lê Thanh khẳng định: Từ nhiều năm nay, Thanh tra CAND luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Thanh tra Bộ Công an luôn là một trong số các đơn vị hoạt động có hiệu quả cao, luôn dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Thanh tra.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương thành tích mà các thế hệ cán bộ Thanh tra CAND đã đạt được và mong muốn lực lượng Thanh tra CAND tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Về công tác thanh tra CAND trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hồng Anh chỉ rõ: Cần tiếp tục xây dựng để Thanh tra Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ quản lý thống nhất công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; trực tiếp chủ trì các cuộc thanh tra của Bộ có chất lượng cao.

Chú ý tập trung thanh tra các địa bàn trọng điểm về ANTT, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của lãnh đạo Công an các cấp. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra CAND. Tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động Thanh tra CAND. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế công tác thanh tra; hoàn thành xây dựng văn kiện và triển khai Dự án tăng cường năng lực tổng thể Thanh tra CAND. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác cao, có uy tín trong công tác..

C.G.
.
.