Tiếp tục nêu cao ngọn lửa truyền thống, tinh thần vì đồng chí, đồng đội

Chủ Nhật, 28/03/2021, 20:52
Ngày 28/3, Ban liên lạc (BLL) Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (KCCMCN) Bộ Công an đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động của BLL: Năm 2020, trước tình hình của đại dịch COVID-19,  gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế, xã hội toàn cầu cũng như trong nước, gây khó khăn, trở ngại tới hoạt động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, song, với ý chí quyết tâm, bền bỉ, linh hoạt cùng với sự chung sức, chung lòng, vượt khó của cả tập thể, BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ KCCMCN vẫn duy trì tốt các hoạt động, nhiệm vụ tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội..hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2020 đã đề ra.

Các đại biểu tại Lễ tổng kết.

Nổi bật là, năm 2020, BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức đón nhận vào ngày 23/10/2020.

Chủ động có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Ngành công an làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống như: làm hai phim tài liệu “Khi tiền tuyến gọi” và “Tự hào thời hoa lửa”; một bài hát “ Bài ca Công an chi viện chiến trường Nam”, cùng nhiều bài viết được đăng  tải trên tạp chí, báo viết, báo điện tử và phát thanh về sự kiện phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và các hoạt động giao lưu tiếp lửa truyền thống, đền ơn, đáp nghĩa, tri ân đồng đội.

Bên cạnh đó, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 24/7/2020 Ban Liên lạc đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) với hội viên là thương binh, thân nhân liệt sĩ, nhiễm chất độc da cam, bị địch bắt tù đầy. Nhân các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 45 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2020); kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), BLL đã tổ chức giao lưu truyền thống với công an tỉnh Thanh Hóa, thăm và tặng quà của Bộ cho 10 gia đình thân nhân liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang; các đồng chí cố Thứ trưởng: Trần Quyết, Viễn Chi, Nguyễn Tài;  Anh hùng LLVTND Đại tá Tô Quyền, Lê Tẩu. Thăm và tặng quà các cán bộ lão thành, tuổi cao, đau yếu, mắc bệnh hiểm nghèo và các hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng BLL nhấn mạnh, dù năm 2020 hoạt động của BLL đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, nhưng trong năm 2021, mỗi cán bộ, hội viên BLL không được chủ quan, thỏa mãn, cần phải nghiêm túc tự soi mình để sửa chữa những hạn chế, tồn lại, tiếp tục nêu cao ngọn lửa truyền thống của người cán bộ Công an chi viện, cùng tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức BLL, vì đồng chí, đồng đội...

Anh Minh
.
.