Công an tỉnh Hưng Yên:

Tiếp tục đổi mới phong trào Vì an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 19/06/2015, 21:16
Ngày 19/6, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2115 nêu rõ, 5 năm qua, các phong trào đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; hoạt động của các đối tượng được kiềm chế; hàng năm điều tra, khám phá phạm pháp hình sự chiếm tỷ lệ cao, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Đại biểu tặng hoa Đại hội.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng, thiết thực, có hiệu quả với nhiều điển hình tiên tiến. Qua việc gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động mạnh ở cơ sở, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bùi Văn Nam chúc mừng, ghi nhận những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Công an tỉnh Hưng Yên trong 5 năm qua.

Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Hưng Yên.
Chỉ đạo nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: trong giai đoạn tiếp theo, Công an tỉnh Hưng Yên cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước trong tình hình hiện nay; phong trào phải gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh mới.
Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại Đại hội.

Tiếp tục đổi mới cả nội dung, hình thức phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Trong đó, cần quan tâm đến việc tổ chức, phát triển phong trào Vì an ninh Tổ quốc cả bề rộng và bề sâu, trong các đơn vị Công an chính quy và Công an cơ sở; luôn gắn bó và phục vụ nhân dân; gắn bó chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể; làm tốt công tác thi đua khen thưởng…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các đại biểu tại Đại hội.

Đồng chí Doãn Thế Cường Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên quán triệt sâu sắc trong toàn lực lượng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng, nội dung phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Tại Đại hội, các cá nhân điển hình tiên tiến đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên.

Vũ Linh
.
.