“Tiếp sức” lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thứ Sáu, 21/08/2020, 11:18
Ngay sau khi tiếp nhận quà, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ tại 13 điểm gồm Công an huyện Thăng Bình; 8 khu cách ly, 4 chốt kiểm soát dịch của các huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, TP Hội An.

Sáng 21/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp nhận các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm, đồ uống có tổng trị giá khoảng 260 triệu đồng do Công ty TNHH Nestle Việt Nam hỗ trợ để trao tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, bảo đảm ANTT ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận biểu trưng quà tặng ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận quà, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ tại 13 điểm gồm Công an huyện Thăng Bình; 8 khu cách ly, 4 chốt kiểm soát dịch của các huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, TP Hội An.

Qua đó kịp thời hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Quảng Nam và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch.

Trao tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly của huyện Duy Xuyên.
Tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện Quế Sơn.

Ngoài phần quà do Công ty Nestle Việt Nam hỗ trợ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam còn trao tặng mỗi khu cách ly 20 bộ đồ bảo hộ, 100 quai đeo khẩu trang đan len.

Thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức trao các phần quà hỗ trợ tại các địa phương khác, nhất là các địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Nam, từ ngày 25/7 đến nay đã ghi nhận 96 ca bệnh trong cộng đồng. Tỉnh Quảng Nam đang cách ly y tế tại khu cách ly tập trung cho 2.077 người; cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 21.654 người; cách ly y tế tại cơ sở y tế 188 người.

Tặng quà khu cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh (huyện Duy Xuyên).
Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 65 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với 386 CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã tổ chức kiểm tra hơn 23.200 phương tiện, tiến hành đo thân nhiệt 28.500 trường hợp, khai báo y tế gần 8.300 trường hợp.
Ngọc Thi
.
.