Tiền Giang: Anh Nguyễn Văn Lập xứng đáng 2 lần được khen thưởng

Thứ Tư, 04/05/2005, 06:30
Vừa qua, tại Bưu điện huyện Cai Lậy, ông Trần Văn Bé, Giám đốc Công ty Điện báo điện thoại tỉnh đã tặng giấy khen cho anh Nguyễn Văn Lập, 38 tuổi, ngụ ấp 11, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy do lập thành tích trong phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ.

Rạng sáng 19/3, trên đường đi từ nhà đến lò giết mổ heo thuộc ấp 11, anh Lập phát hiện xe ôtô biển số 54S-4370 cẩu 7 cuộn cáp điện thoại của Bưu điện Cai Lậy. Anh lập tức báo cho Công an Cai Lậy ngăn chặn bắt giữ lái xe Nguyễn Văn Hiền, 29 tuổi, ngụ số 377/3, khu 1, An Lạc, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh cùng Cao Văn Sum, 20 tuổi, ngụ ấp Bắc B, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (lơ xe).

Hai đối tượng trên khai chở thuê cho tên Phương ở Tp. Hồ Chí Minh với giá 1.000.000 đồng. Xác minh lời khai trên, Công an Cai Lậy làm rõ 3 đối tượng có liên quan đến vụ trộm này gồm: Lê Chung Tấn, 29 tuổi, quê xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; Hàn Tấn Tài (22 tuổi) và Hồng Phương (29 tuổi) cùng ngụ ở huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, chúng còn khai nhận cùng đêm 19/3 đã trộm 11 cuộn dây cáp điện tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng giá trị tài sản chúng lấy cắp khoảng 585.000 đồng. Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Văn Lập về thành tích trong phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ

Thanh Phương
.
.