Tích cực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Sáu, 27/11/2009, 14:00
Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến", ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW trong CAND.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng CAND tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Việc thực hiện Chỉ thị được thể hiện cụ thể bằng phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Phong trào thi đua trong CAND thực sự trở thành động lực mạnh mẽ góp phần để lực lượng CAND thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hoá thành những phong trào thi đua phong phú, có hàng trăm mô hình, tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều hướng vào mục đích chung là xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, giỏi về nghiệp vụ, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, các ngành phát động, tạo thành sức mạnh tổng hợp, có sức lan toả trong toàn xã hội, trở thành phong trào rộng khắp, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến được chỉ đạo đồng bộ từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương, đơn vị mình. Chú trọng quán triệt, thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, thường xuyên kiểm tra, đổi mới hình thức thi đua, tuyên truyền, cổ vũ động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", củng cố hệ thống tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Việt Hưng
.
.