Tích cực chuẩn bị tốt cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Thứ Tư, 17/06/2015, 22:34
Ngày 17/6, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "70 năm Công an nhân dân (CAND) Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng (UVTW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì buổi họp.

Dự buổi họp còn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo: Trung tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban; đồng chí Mai Văn Ninh, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban; đồng chí Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và một số vụ, cục trực thuộc Bộ trưởng được phân công theo kế hoạch tổ chức hội thảo của Bộ.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một trong chuỗi những sự kiện hướng về Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi họp.

Qua đó, góp phần khẳng định và làm rõ hơn lịch sử truyền thống vẻ vang, hào hùng, những đóng góp to lớn của lực lượng CAND với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và nhân dân ta qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm đối với công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo cũng góp phần làm rõ và khẳng định sâu sắc hơn về vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...

Tại buổi họp, các đại biểu đã khẳng định vai trò và tầm vóc của cuộc Hội thảo khoa học cấp quốc gia; đánh giá lại những mặt công tác đã và đang triển khai chuẩn bị cho buổi Hội thảo.

Nhấn mạnh việc Cơ quan thường trực giúp việc Ban Tổ chức hội thảo (Tạp chí CAND) đã tập trung đặt 100 báo cáo khoa học phù hợp chủ đề, nội dung hội thảo; dự thảo báo cáo đề dẫn,  kết luận hội thảo; chuẩn bị giấy mời, điện triệu tập các thành viên tham gia hội thảo. Đồng thời, thống nhất nội dung, chủ đề các báo cáo khoa học tại hội thảo, mời các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu cũng đã nhấn mạnh những vấn đề cần gấp rút chuẩn bị để buổi Hội thảo được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

Phát biểu kết luận buổi họp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, đặc biệt là đơn vị Thường trực là Tổng cục Chính trị CAND (trực tiếp thực hiện là Tạp chí CAND).

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị Tổng cục Chính trị CAND chỉ đạo Tạp chí CAND chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản để chuẩn bị tốt cho nội dung cuộc Hội thảo, thống nhất về điều kiện tổ chức Hội thảo; đồng thời đề nghị các đơn vị này tích cực phối hợp tổ chức, đôn đốc thực hiện...

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cần tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, báo chí trong và ngoài lực lượng CAND tổ chức tuyên truyền đậm nét về Hội thảo "70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức ghi nhận các ý kiến của các đại biểu tham dự buổi họp, sơ bộ thống nhất về danh mục 12 báo cáo khoa học trong và ngoài lực lượng Công an tham luận tại Hội thảo sớm trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng để triển khai, thực hiện...

Quang Minh
.
.