Thưởng các tập thể triệt phá 3 điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ 51 đối tượng

Thứ Sáu, 04/06/2021, 09:22

Sáng 4/6, Công an TP Cần Thơ tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triệt phá thành công chuyên án 3 điểm tệ nạn xã hội, với 51 đối tượng. 


Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Cần Thơ phát hiện hàng chục đối tượng tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc và Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao thưởng, tặng hoa chúc mừng các tập thể. 

Lúc 15h chiều 2/6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo trên 120 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy; Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an thành phố, đồng loạt tấn công, triệt phá 3 điểm tệ nạn xã hội, với 51 đối tượng. 

Cụ thể, 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại số 9/6 Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều; số 19D dãy B đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều và cơ sở karaoke GOLD 107 đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận phát biểu động viên các tập thể được khen thưởng. 

Qua test nhanh, phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trên 500 triệu đồng tiền mặt; gần 40 ĐTDĐ; 2 gói ma túy tổng hợp; 91 bộ bài 52 lá; 23 bộ xí ngầu và nhiều tang vật liên quan. 

Các điểm tệ nạn xã hội trên do 2 đối tượng là Trần Mạnh Phương (tự Phương “cối”, SN 1978, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Huỳnh Đắc Nghĩa (tự Nghĩa “cọp”, SN 1973, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cầm đầu tổ chức. 

Toàn cảnh buổi khen thưởng. 

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tiếp tục điều tra về các hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức đánh bạc và vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị, Giám đốc Công an TP Cần Thơ quyết định thưởng nóng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 20 triệu đồng; Phòng CSCĐ và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an thành phố, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị phối hợp. 

Đây là chiến công xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với loại tội phạm nguy hiểm này; đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19... 

Văn Đức
.
.