Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

Thứ Năm, 26/05/2011, 10:00
Ngày 25/5, Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo vùng Tây Bắc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính chủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: Trong những năm qua, công tác tôn giáo luôn được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ. Việc triển khai những chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với sự nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách về tôn giáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị ở các địa phương trong vùng Tây Bắc, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, các hoạt động tôn giáo trong vùng diễn ra theo quy định của pháp luật.

Đồng bào các dân tộc trong vùng Tây Bắc sống đoàn kết, chan hòa, tích cực lao động sản xuất, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chăm lo, xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Đồng thời, các địa phương trong vùng và các ban, bộ, ngành hữu quan đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, góp phần tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu quốc tế trong quá trình phát triển hội nhập…

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban chỉ đạo Tây Bắc và các ban, bộ, ngành Trung ương, các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện công tác tôn giáo. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận về thức chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng và trong tín đồ, chức sắc; hướng dẫn, tạo điều kiện để đồng bào hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tăng cường và đổi mới phương thức vận động quần chúng ở vùng đồng bào có đạo; tổ chức thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vận động đồng bào các tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo".

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ, bên cạnh đó cần tăng cường đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng Tây Bắc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Việt Hưng
.
.