Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, quản lí, sử dụng biên chế

Thứ Tư, 17/01/2018, 16:29
Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục Chính trị CAND sáng17-1. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng đã trình bày tóm tắt các nội dung: kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73; kết quả công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND; kết quả công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng uỷ Tổng cục năm 2018; kết quả công tác thanh tra năm 2017 và triển khai chương trình công tác thanh tra năm 2018 của Tổng cục.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác xây dựng lực lượng. Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND phát biểu, báo chí CAND luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin – Truyền thông, lãnh đạo Bộ Công an; tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4; có các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền đậm nét công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND. Kênh ANTV đã được Nhà nước xác định là 1 trong 7 kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia, hiện đang phấn đấu trở thành kênh truyền hình chuyên biệt về ANTT hàng đầu Việt Nam...

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc tặng Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết, Báo CAND là một trong những cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về chống diễn biến hoà bình, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Trong năm 2017, báo CAND đã đăng 125 bài viết trong chuyên mục này, tăng 50 bài so với 2016, trong đó nhiều bài được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông và các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao. Không chỉ những bài đấu tranh trực tiếp, Báo CAND đã tổ chức tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo CANDOnline về các vấn thời sự, bạn đọc quan tâm như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, BOT...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng; lãnh đạo Tổng cục thường xuyên trao đổi với các Tổng cục nghiệp vụ cung cấp thông tin kịp thời về kết quả đấu tranh chống tội phạm để báo CAND đưa thông tin đúng định hướng, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc...     

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ Thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao Cờ Thi đua của Tổng cục Chính trị tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương (UBKT) phát biểu cho biết, năm 2017 là năm Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện xuất sắc Nghị quyết Trung ương 4, trong đó có đóng góp của Tổng cục Chính trị CAND; các cuộc kiểm tra giám sát của UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương tăng 40% so với năm 2016. 

Đặc biệt, các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí lãnh đạo Bộ đều tham gia các Trưởng đoàn của các cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đó có tác động mạnh mẽ đến công tác lãnh đạo chỉ huy và chuyên môn; phát hiện các vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lí, tạo sự chủ động trong công tác.

Năm 2018, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương xác định các nhóm công việc chính là là cải cách hành chính, tăng cường vai trò kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu cấp uỷ, chỉ huy trong việc thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ; nghiên cứu xây dựng quy định, quy trình kiểm tra giám sát; xây dựng lại mô hình UBKT của Công an các tỉnh, thành phố...

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu về công tác giáo dục, đào tạo trong CAND nêu rõ: tình hình hiện nay đặt ra cho lực lượng CAND nhiều vấn đề trong công tác giáo dục đào tạo, phải tăng cường giáo dục chính trị, phấn đấu học viên sau khi tốt nghiệp các Trường trong lực lượng CAND đều có trình độ lý luận chính trị, nếu tốt nghiệp bậc Đại học thì phải đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị; tăng cường công tác nghiên cứu lí luận chính trị, ứng dụng trong thực tiễn công tác đảm bảo ANTT; kiện toàn lại giáo trình, đội ngũ cán bộ giáo dục; tổ chức tổng kết, nghiên cứu phát triển lí luận...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích, kết quả công tác của Tổng cục Chính trị CAND trong thời gian qua; nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo lực lượng Công an và kết luận của đồng chí Bộ trưởng trong Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, nhất là về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, năm 2018, Tổng cục Chính trị CAND  cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp thể hiện tính gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, chỉ huy; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, quản lí, sử dụng biên chế; tập trung tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách, đối với cán bộ, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần cảnh giác; tiếp tục đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lí nghiêm các vi phạm, tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam thay mặt CBCS Tổng cục Chính trị CAND nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng để cụ thể hoá trong thực hiện chương trình công tác năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam gợi ý một số vấn đề cần thực hiện trong năm 2018, trong đó cần khẩn trương tổ chức hội nghị, triển khai chương trình công tác; cần phân công cụ thể cá nhân phụ trách đối với từng nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 4, khoá XII; tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, hướng dẫn công an các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo mới về công tác xây dựng lực lượng.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã phát động phong trào thi đua năm “Vì An ninh Tổ quốc năm 2018” trong toàn Tổng cục Chính trị CAND.

Phương Thuỷ
.
.