Thực hiện Luật Bảo hiểm trong lực lượng Công an

Thứ Tư, 27/06/2007, 08:47
Theo báo cáo của Tổng cục Xây dựng lực lượng, đến nay có trên 174.400 thân nhân của lực lượng Công an đã được mua bảo hiểm y tế với số tiền hơn 28,25 tỷ đồng. Tuy tiến độ chậm nhưng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đã đi vào nền nếp.

Ngày 26/6, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá những mặt làm được, những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm và một số chính sách mới đối với Công an.

Theo báo cáo của Tổng cục Xây dựng lực lượng, đến nay có trên 174.400 thân nhân của lực lượng Công an đã được mua bảo hiểm y tế với số tiền hơn 28,25 tỷ đồng. Tuy tiến độ chậm nhưng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đã đi vào nền nếp.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục kê khai những thay đổi về tình hình thân nhân và lập danh sách mua bảo hiểm bổ sung để bảo đảm quyền lợi cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an.

Cơ quan bảo hiểm Công an nhân dân phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách

PV
.
.