Thực hiện 4 cùng, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an

Thứ Sáu, 18/09/2015, 14:12
Hội nghị tổng kết 5 năm tăng cường sơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2011-2015, vừa diễn ra sáng 18/9, tại Yên Bái.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh với các đại biểu dự hội nghị.

“Trong 5 năm qua, chủ trương tăng cường cơ sở (TCCS) đã nhận được sự ủng hộ, sự phối hợp và tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” và những tình huống bất ngờ xảy ra trên địa bàn…” đó là khẳng định của Đại tá Trần Kim Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, tại Hội nghị tổng kết 5 năm TCCS, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2011- 2015.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.
Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt tăng cường cơ sở.

Từ đợt TCCS đầu tiên vào năm 2011, đến nay Công an tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được 85 lượt địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; tăng cường 466 lượt cán bộ, chiến sỹ có năng lực, kinh nghiệm xuống địa bàn thực hiện 4 cùng với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc). Qua đó, góp phần quan trọng giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện TCCS đảm bảo ANTT, các mặt công tác của Công an tỉnh Yên Bái như công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, công tác dân vận… đều đạt kết quả tốt.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thông qua 477 buổi tuyên truyền, vận động, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an 5.109 nguồn tin, trong đó có hơn 2.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết hơn 1000 vụ việc ở cơ sở; điều tra, giải quyết 736 vụ, việc với hơn 1.200 đối tượng vi phạm. Qua các đợt TCCS đã góp phần giữ vững ANTT, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Yên Bái trong lòng nhân dân.

Hội nghị đã nghe một số báo cáo, tham luận của các cá nhân, tập thể: Tham luận “Một số kinh nghiệm trong công tác dân vận 4 cùng với nhân dân của Trung tá Phạm Văn Thái, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế; tham luận “Kinh nghiệm vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín, tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Mỗi tham luận là những bài học kinh nghiệm, rút ra từ trong thực tế công tác của mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia TCCS, đảm bảo ANTT.  

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công đánh giá cao kết quả 5 năm TCCS, đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2011-2015 của Công an tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh: Qua 5 năm triển khai, tình hình ANTT ở các xã được tăng cường đều ổn định, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

Đồng tình với các phương hướng, những bài học kinh nghiệm do Công an tỉnh Yên Bái nêu ra, Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái cần phải xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của công tác Công an; cán bộ chiến sỹ tham gia TCCS phải biết dựa vào dân, nêu cao tinh thần tự giác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Công an tỉnh Yên Bái cần tiếp tục thực hiện 6 mặt công tác: Trước hết, trên cơ sở kết quả 5 năm TCCS, đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2011- 2015, Công an tỉnh Yên Bái cần xây dựng kế hoạch trong 5 năm tiếp theo với các nội dung sát, hợp với tình hình thực tế, giải quyết đúng vấn đề phức tạp đang đặt ra ở cơ sở; chú trọng đến việc khảo sát, lựa chọn địa bàn phải đảm bảo đánh giá đúng tính chất, đặc điểm, lĩnh vực phức tạp về ANTT.

 Quá trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn với các phong trào ở địa phương, có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, nội dung, biện pháp và những mô hình sát thực, hiệu quả phù hợp với phong tục, tập quán ở cơ sở. Các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn địa bàn, gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa mới cũng như gắn với xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiện toàn, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, trong đó có lực lượng Công an xã. Đảm bảo lực lượng Công an TCCS phải trong sạch, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đủ khả năng giữ vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Xuân Mai
.
.