Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus

Thứ Sáu, 21/10/2016, 18:07
Đó là phát biểu của Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc Hội đàm với ngài Vakulchik Valery Pavlovich, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus, diễn ra vào chiều 21-10 tại Hà Nội.


Tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực theo hướng ngày càng toàn diện.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Vakulchik Valery Pavlovich duyệt đội danh dự CAND Việt Nam. 

Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus (KGB Belarus) do ngài Vakulchik Valery Pavlovich làm Trưởng đoàn; tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ củng cố hơn nữa hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi Hội đàm.

Bộ Công an Việt Nam đề nghị hai Bên tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, sâu rộng, hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực như: Tăng cường trao đổi thông tin về những vấn đề nổi lên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới; Không cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống phá nước kia; Chú trọng hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống;…

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Vakulchik Valery Pavlovich đã ký Bản Ghi nhớ trao đổi đoàn cán bộ nghỉ dưỡng giữa Bộ Công an Việt Nam và KGB Belarus.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam mong muốn Belarus tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước ASEAN giải quyết tranh chấp lãnh thổ, trong đó có tranh chấp tại Biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong năm 2017.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Belarus nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và KGB Belarus nói riêng ngày càng phát triển sâu, rộng.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Vakulchik Valery Pavlovich và các đại biểu tại buổi Hội đàm.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus, ngài Vakulchik Valery Pavlovich chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm và các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam đã giành thời gian đón tiếp Đoàn; mong muốn trong thời gian tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và KGB Belarus tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước.

Ngay sau Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Vakulchik Valery Pavlovich đã ký Bản Ghi nhớ trao đổi đoàn cán bộ nghỉ dưỡng giữa Bộ Công an Việt Nam và KGB Belarus.

Khổng Hà
.
.