Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand

Thứ Tư, 02/12/2020, 18:16
Chiều 2/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.


Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, năm 2020 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - New Zealand (1975 - 2020); đồng thời vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020. 

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, khuôn khổ quan hệ mới đã và đang tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Wendy Matthews tại buổi tiếp.

Năm 2020 cũng là năm đầy thách thức, khó khăn với sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên khắp thế giới. Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng New Zealand đã trở thành một điển hình tiêu biểu trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thể hiện quyết tâm của Chính phủ New Zealand trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân cũng như công dân nước ngoài tại New Zealand; hy vọng việc Việt Nam và New Zealand cùng kiểm soát tốt dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi để hai nước sớm khôi phục kết nối, phục hồi kinh tế hậu COVID-19 và tiếp tục hợp tác hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt có hợp tác an ninh – cảnh sát.

Chúc mừng bà Wendy Matthews đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của tập thể cán bộ Đại sứ quán, đặc biệt là cá nhân bà Đại sứ đã có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước, góp phần xây dựng quan hệ thiện chí, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Wendy Matthews và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, bà Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối, vun đắp cho sự phát triển của quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam - New Zealand, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên; trao đổi thông tin về các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Wendy Matthews tin tưởng, những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia New Zealand và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực. 

Đại sứ Wendy Matthews khẳng định, trên cương vị công tác mới của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand và Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn nữa trên các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng hợp tác, phù hợp nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia.

Khổng Hà
.
.