Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa LHQ và Việt Nam

Thứ Hai, 02/12/2019, 18:17
Chiều 2-12, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Khaled Khiari, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ).

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh LHQ đã và đang ngày càng khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí quan trọng, là một tổ chức quốc tế toàn cầu với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm một nền hòa bình và trật tự thế giới bền vững. Từ khi trở thành thành viên của LHQ, Việt Nam đã tích cực đóng góp vào việc xây dựng các chiến lược, chương trình hành động của LHQ.

Với mong muốn tiếp tục góp phần hơn nữa vào việc đảm bảo hòa bình, an ninh quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị ngài Trợ lý TTK tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ để trong thời gian tới Việt Nam có thể sớm cử lực lượng Cảnh sát tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ; đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức về luật pháp quốc tế…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Trợ lý TTK LHQ Khaled Khiari và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tiếp, Trợ lý TTK LHQ Khaled Khiari đánh giá cao các kết quả đã đạt được những năm qua giữa LHQ với Bộ Công an Việt Nam; khẳng định, LHQ sẽ phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN 2020.

Ngài Khaled Khiari tin tưởng, lực lượng Cảnh sát Việt Nam sẽ sớm tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ; khẳng định, trên cương vị công tác, sẽ tiếp tục làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa LHQ và Việt Nam nói chung, giữa các tổ chức LHQ với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Khổng Hà
.
.