Thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực y tế giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

Thứ Tư, 19/05/2021, 18:57
Được sự đồng ý của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 19/5, Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức Hội thảo trực tuyến về y tế với Bộ Nội vụ Cuba về hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao năng lực y tế của Bộ công an Việt Nam. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 19 và 20/5.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) có Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an; đồng chí Pedro Soca Pascual, Đại diện Bộ Nội vụ Cuba tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại, Cục Y tế, Bệnh viện 198, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và đại diện Bộ Y tế Việt Nam.

Tại điểm cầu Cuba có Đại tá Rebeca Fernandez Otero, Cục trưởng Cục Quan hệ, Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Cuba; Đại tá Nguyễn Hoàng Hòa, Phó cục trưởng, Trưởng đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Cuba; đồng chí Roberto Castellanos Gutierres, Giám đốc Bệnh viện CIMEQ, cùng các chuyên gia, bác sĩ thuộc Bệnh viện CIMEQ Cuba.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, đại dịch COVID-19 đã bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới, tác động sâu rộng tới sức khỏe và đời sống của cộng đồng quốc tế, tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên quy mô toàn cầu. Dưới sự nỗ lực của các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu, Cuba đã tạo ra kỳ tích tại khu vực Mỹ Latin cũng như trên thế giới khi phát triển 5 loại vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 2 loại đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Nhiều chuyên gia đánh giá, cách tiếp cận của Cuba trong việc phát triển vaccine tạo điều kiện cho sản phẩm này đến tay mọi người dân Cuba và hàng triệu người dân khác trong khu vực.

Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ mong muốn, thông qua Hội thảo, các chuyên gia, bác sĩ của cả hai nước Việt Nam và Cuba sẽ trao đổi, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm quý giá, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời khẳng định, thời gian tới, Cục Đối Ngoại sẽ đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an tăng cường thêm các buổi gặp mặt, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Cuba, không chỉ về lĩnh vực y tế mà còn nhiều lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Bệnh viện CIMEQ Cuba (1982 – 2021), Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn gửi lời chúc tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện CIMEQ Cuba sức khỏe và đạt nhiều thành công hơn nữa trong công tác chuyên môn.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, bác sĩ thuộc Bệnh viện CIMEQ Cuba và Bộ Công an Việt Nam cũng thảo luận những chuyên đề về các loại vaccine điều trị một số bệnh ung thư và vaccine điều trị, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do phía Cuba tự nghiên cứu.

Khổng Hà
.
.