Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Nội vụ Cuba

Thứ Ba, 30/06/2015, 15:16
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Nội vụ Cuba là nội dung của buổi làm việc giữa Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Đại tá Elejando Castro Espin, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Thư ký Thường trực Ủy ban An ninh Quốc phòng Cuba, Đặc phái viên của Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Hà Nội, ngày 30/6.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Việt Tân nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc lần này của Đại tá Elejando Castro Espin cùng các thành viên trong Đoàn, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Nội vụ Cuba nói riêng. Cảm ơn tình đoàn kết sâu sắc, sự ủng hộ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Việt Tân tặng quà lưu niệm Đại tá Elejando Castro Espin, Cục trưởng Cục An ninh thông tin Cuba tại buổi tiếp.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình.

Thứ trưởng Trần Việt Tân mong muốn thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Thứ trưởng Trần Việt Tân; Đại tá Elejando Castro Espin, Cục trưởng Cục An ninh thông tin Cuba cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Đại tá Elejando Castro Espin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị anh em của đồng chí Thứ trưởng Trần Việt Tân dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước; tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn sẽ góp phần giúp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Cuba và Việt Nam nói chung, cũng như quan hệ giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước nói riêng, tiếp tục phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước...

Hưng Việt
.
.