Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine

Thứ Hai, 03/08/2015, 17:15
“Tạo các hành lang pháp lý giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước” – là nội dung của buổi làm việc giữa Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam với ngài Aleksei Shovkop Lias, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Việt Nam chiều 3/8, tại Hà Nội.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam - Ukraine những năm qua, trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Đồng thời khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine trong việc đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, cũng như những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

 Tiếp tục duy trì công tác phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm; thúc đẩy, trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai nước. Tăng cường hợp tác trong đào tạo cán bộ; bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đang sinh sống, làm việc tại mỗi nước.

Thứ trưởng Tô Lâm cùng Đại sứ Ukraine Aleksei Shovkop Lias tại buổi tiếp.
Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn thời gian tới trên cơ sở những kết quả mà Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã đạt được, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác; ký kết các hiệp định pháp lý, hiệp định hỗ trợ tư pháp; tăng cường trao đổi tin tức, tình hình, chia sẻ các kinh nghiệm trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hợp tác đào tạo nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ để có thể phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội tại mỗi quốc gia…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Việt Nam Aleksei Shovkop Lias cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; vui mừng trong thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Ukraine nói chung; quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi bảo vệ pháp luật Ukraine nói riêng tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; khẳng định, sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ukraine không ngừng được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới…

Việt Hưng
.
.