CA Hà Nam kịp thời tham mưu ban hành nhiều chủ trương bảo đảm ANTT từ cơ sở

Thứ Sáu, 03/01/2020, 18:11
Ngày 3-1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Chương trình công tác năm 2020. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam...

Năm 2019, Công an tỉnh Hà Nam đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Phòng An ninh đối nội.

Trong năm, Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng và thực hiện 158 phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn và 54 hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Đặc biệt, đã bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp quốc năm 2019, được bạn bè quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, kiểm soát được tình hình, không để xảy ra phức tạp về ANTT, không để hình thành các hội nhóm, tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Đồng thời, đã chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến tín dụng đen... 

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 81,8%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 91,8% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 1,8%); góp phần kéo giảm 3,1% số vụ tội phạm về trật tự, xã hội...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của CBCS Công an tỉnh Hà Nam năm 2019, Công an tỉnh Hà Nam đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 239 lượt tập thể, 1.045 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh “Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020, Công an tỉnh Hà Nam cần bám sát phương châm hành động, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2020 của Bộ đã đề ra; chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, trọng tâm là bảo đảm an ninh mạng, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội. 

Tập trung lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật, nguyên tắc, điều lệ Đảng hoặc cán bộ sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ... không để cơ cấu vào cấp ủy, cử đi dự đại hội cấp trên. Đồng thời, Công an tỉnh Hà Nam cũng cần tập trung chuẩn bị nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chú trọng lãnh đạo, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; phấn đấu sớm hoàn thiện việc bố trí Công an xã chính quy, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động để Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân, làm việc theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, Công an tỉnh Hà Nam phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý xuất nhập cảnh. Lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp phải thực sự quan tâm, đầu tư thời gian, công sức để chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác này.

 “Đây là vấn đề có nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp lực lượng Công an chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình”.- Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, năm 2020, Bộ Công an tiếp tục đề ra mục tiêu “làm giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%”, đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Vì vậy, đề nghị Công an tỉnh Hà Nam phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với công tác phòng ngừa nghiệp vụ; huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm; không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhắc nhở “Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng Công an là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng, nhóm tội phạm”; nơi nào ANTT phức tạp, kéo dài, tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, manh động gây bức xúc, bất an trong nhân dân thì người đứng đầu Công an nơi đó phải chịu trách nhiệm”...

Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đang tới gần, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt Kế hoạch, mệnh lệnh của Bộ về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn...

Bảo Minh
.
.