Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chỉ đạo công tác tại Công an TP Cần Thơ

Thứ Hai, 09/01/2017, 12:03
Ngày 9-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đến dự.

Hội nghị đã thông báo tình hình và kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 của Bộ Công an. Năm 2016, Công an TP Cần Thơ đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ, cấp uỷ, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT, thực hiện tốt chính sách dân tộc, chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, kịp thời xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả thu nộp ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng; phát hiện điều tra, khám phá nhiệu vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng trăm người dân trên cả nước. Tai nạn giao thông đường bộ và đường thuỷ giảm trên cả ba tiêu chí. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung chỉ đạo đã đạt kết quả tích cực, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Công tác kỹ thuật, hậu cần được quan tâm, đảm bảo phương tiện kỹ thuật phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ, công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Tổng kết phong trào thi đua 2016, Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương - lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương, đánh giá cao những thành tích Công an TP Cần Thơ đạt được và wrởi lời cảm ơn đến Thành uỷ, UBND, HĐND TP Cần Thơ đã quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể cùng sự đùm bọc giúp đỡ có hiệu quả của nhân nhân đối với lực lượng CAND nói chung và Công an TP Cần Thơ nói riêng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo bình yên cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn thành phố.
Thừa lệnh Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Công an TP Cần Thơ.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, thời gian tới, Công an TP Cần Thơ cần thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị - văn hoá, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giải quyết tốt tình hình phức tạp về an ninh tại các vùng có đông đồng bào đồng bào dân tộc, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, văn hoá, tư tưởng, thông tin, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn....

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể. 
Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho các đơn vị. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an TP Cần Thơ tiếp tục siết chặt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm, vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình làm nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Tăng cường công tác thi đua khen thưởng cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố các mô hình an toàn, “tự quản”, huy động toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia….

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Công an TP Cần Thơ tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án đảm bảo ANTT. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Tập trung triệt xoá các loại tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, mại dâm.....Trước mắt, thực hiện tốt kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệt Tết Nguyên đán Đinh dậu, tạo môi trường bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng Công an TP Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Đoàn công tác của Bộ Công an đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Văn Vĩnh
.
.