Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ :

Làm tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, nhận diện 5 nguy cơ xảy ra cháy nổ

Thứ Hai, 09/01/2017, 21:39
Chiều 9-1, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm công tác Công an năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đến dự.

Năm 2016, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp chương trình hành động có ý nghĩa, quan trọng trên lĩnh vực PCCC, CHCN. Đặc biệt, đề án quy hoạch tổng thể cơ sở của Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn PCCC, bảo vệ an toàn hoạt động lễ hội, sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tham gia bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phối hợp bảo vệ trên 40 chương trình, sự kiện, hội nghị, lễ mít tinh, đoàn khách quốc tế và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc tại Cần Thơ. Thành lập các đoàn thanh kiểm tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các cơ sở trên địa bàn. Kiểm tra 105 cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, quán bar, vũ trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND thành phố. Tổ chức kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC 5.592 lượt cơ sở, ra quyết định xử phạt hành chính 105 trường hợp vi phạm, với số tiền 452 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào toàn dân PCCC tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức đã và đang phát huy hiệu quả. Việc tổ chức các phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng. Trong công tác chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được biểu dương khen thưởng. Năm 2016, trên toàn địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ cháy (chủ yếu do sự cố điện), gây thiệt hại về tài sản gần 4 tỷ đồng và không xảy ra vụ nổ nào. Tham gia CNCH 13 vụ, tìm kiếm được 7 người, cứu được 5 người.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành an trao Cờ thi đua của Bộ Công an và Bằng khen cho tập thể Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ và các đơn vị. 

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương – lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương, đánh giá cao các kết quả Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đạt được. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ làm tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm và chỉ ra nhận diện 5 nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, cần nhận thức trúng, đúng những vấn đề, yêu cầu đặt ra trong công tác PCCC, CNCH, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp huy động cho được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, nhất là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện các quy định về PCCC, CNCH. Chủ động huy động mạng lưới cơ sở PCCC, quy hoạch hạ tầng PCCC (giao thông, nguồn nước…), tham mưu cấp uỷ, chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng PCCC đúng quy định của Luật PCCC. Tiếp tục đổi mới, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, bảo đảm thiết thực, gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH. Nhất là chiến thuật chữa cháy, CNCH đối với các công trình nhà cao tầng mới và trên sông. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH theo phương châm 4 tại chỗ, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Khi xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố, cần phải phát huy cao độ bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Đặc biệt, coi trọng công tác CNCH, giảm thiểu thiệt hại gây ra. 

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp trao cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho các tập thể. 
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phối hợp với lực lượng Công an TP xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, PCCC, CNCH trên địa bàn, làm rõ tình huống cháy nổ xảy ra cần huy động lực lượng Công an, tình huống phức tạp về khủng bố, biểu tình gây rối ANTT, bạo loạn. Cùng với đó, đẩy mạnh xã hội hoá công tác PCCC, chủ động đề xuất và có cơ chế khai thác hiệu quả các nguồn lực để tăng cường tiềm lực PCCC, CNCH. Ưu tiên đầu tư trang bị phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác PCCC thường xuyên, cơ bản, tránh gây lãng phí… 

Văn Vĩnh
.
.