Thứ trưởng Lê Qúy Vương tiếp Tổng giám đốc Cơ quan thực thi pháp luật Hàng hải Malaysia

Thứ Sáu, 25/11/2016, 20:02
Ngày 25-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Ngài Đô đốc DatoAhmad Puzi bin AB Kahar, Tổng giám đốc Cơ quan thực thi pháp luật Hàng hải Malaysia.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh Ngài Đô đốc cùng đoàn Cơ quan thực thi pháp luật Hàng hải Malaysia đến Việt Nam tiếp nhận 8 đối tượng cướp biển người Indonesia, theo quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao TP Hà Nội. 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương, Ngài Đô đốc Dato' Ahmad Puzi bin AB Kahar tại buổi tiếp

Thứ trưởng Lê Qúy Vương cho biết, Bộ Công an là đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý vụ việc và tiếp nhận yêu cầu dẫn độ của Chính phủ Malaysia đối với 8 đối tượng cướp biển. 

Thực hiện Quyết định dẫn độ của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội, các cơ quan chức năng của Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Malaysia, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để quá trình dẫn độ diễn ra thuận lợi, đúng pháp luật. 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương, Ngài Đô đốc Dato' Ahmad Puzi bin AB Kahar cùng các đại biểu tại buổi tiếp

Về quan hệ hợp tác với các cơ quan hữu quan Malaysia, Thứ trưởng Lê Qúy Vương đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Malaysia, nhất là việc duy trì trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm vận chuyển ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Thời gian qua, có nhiều vụ việc các cơ quan chức năng Việt Nam đã trao đổi và đề nghị phía Malaysia phối hợp giải quyết như các vụ liên quan đến giải cứu nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Malaysia hành nghề mại dâm, công dân Việt Nam lao động ở Malaysia vi phạm pháp luật trốn về Việt Nam… 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, Ngài Đô đốc Dato’Ahmad Puzi bin AB Kahar trao đổi phía Malaysia quan tâm hỗ trợ giải cứu cũng như cung cấp thông tin các vụ việc trên cho Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn hai bên sớm thúc đẩy việc đàm phán tiến tới ký kết các văn bản pháp lý về dẫn độ; Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định Tương trợ tư pháp để góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân hai nước, trong bối cảnh hợp tác ngày càng sâu rộng Việt Nam – Malaysia nói riêng, trong cộng đồng ASEAN nói chung.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Thứ trưởng Lê Quý Vương, Ngài Đô đốc Dato’Ahmad Puzi bin AB Kahar chuyển lời cảm ơn tới Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, hợp tác về vấn đề xử lý tàu Orkim Harmony… 

Ngài Đô đốc Dato’Ahmad Puzi bin AB Kahar mong muốn trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai bên càng được củng cố và phát triển, nhất là trên phương diện trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…

Ngài Đô đốc Dato’Ahmad Puzi bin AB Kahar nhắc lại cam kết sẽ không áp dụng án tử hình đối với 8 đối tượng cướp biển theo thông lệ về dẫn độ quốc tế. Đồng thời, cam kết tôn trọng quyền con người, không phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị…


Minh Hiền
.
.