Thứ trưởng Lê Qúy Vương tiếp Đoàn đại biểu Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc

Thứ Sáu, 06/12/2019, 21:07
Chiều 6-12, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao đồng chí Liu Zhong Yi, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.


Chào mừng đồng chí Liu Zhong Yi và Đoàn đại biểu Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc sang Việt Nam dự Hội nghị giao ban công tác hình sự Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 14 tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, Hội nghị được tổ chức đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường phát triển quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc nói chung, giữa lực lượng Cảnh sát hình sự hai nước nói riêng trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương tiếp xã giao đồng chí Liu Zhong Yi.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao kết quả giao ban công tác hình sự giữa Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc diễn ra cùng ngày; đồng thời mong muốn sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác, trong đó trao đổi, chia sẻ thông tin về tội phạm, phối hợp thực hiện yêu cầu về công tác điều tra…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương và đồng chí Liu Zhong Yi cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp, đồng chí Liu Zhong Yi vui mừng những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai nước thời gian qua; mong muốn hai Bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mà mỗi Bên có thế mạnh, phát huy tốt nhất mối quan hệ truyền thống giữa hai nước trong thời gian tới. 

Đồng chí Liu Zhong Yi khẳng định, sau Hội nghị, Cục Điều tra hình sự sẽ thực hiện tốt nội dung đã thống nhất tại Hội nghị, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm giữa Trung Quốc – Việt Nam.

Minh Hiền
.
.