Thứ trưởng Lê Quý Vương kiểm tra công tác đảm bảo ATGT tại Tiền Giang và Đồng Tháp

Thứ Năm, 27/10/2011, 14:58
Phát biểu tại các cuộc kiểm tra, Trung tướng Lê Quý Vương đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tại hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đã có nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch triển khai thực hiện, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng và nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT.

Trong 2 ngày 25 và 26/10, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương (TW) do Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ban ATGT Quốc gia, làm Trưởng đoàn, đã đến tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TT ATGT); đồng thời đánh giá tình hình TTATGT và ùn tắc giao thông, công tác xử lý vi phạm TTATGT; xây dựng hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

8 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhiều mô hình mới, mang lại hiệu quả cao như "Phụ nữ Tiền Giang với văn hóa giao thông", "Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về ATGT", "Thanh niên với văn hóa giao thông", "Bến đò ngang an toàn", "Tuyến đường về thanh niên tự quản"...

Đối với tỉnh Đồng Tháp, các cấp, các ngành rất cố gắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT, thế nhưng 8 năm qua, toàn tỉnh đã xảy ra 2.488 vụ TNGT đường bộ, làm chết 1.372 người và bị thương 2.562. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông chưa nghiêm…

Phát biểu tại các cuộc kiểm tra, Trung tướng Lê Quý Vương đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tại hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đã có nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch triển khai thực hiện, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng và nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực TTATGT được nâng lên; mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm TTATGT chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả.

Tuy nhiên, TNGT từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp nên Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các địa phương cần tiếp tục đề ra giải pháp làm giảm tai nạn, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất với Trung ương những chủ trương, giải pháp thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới

T. Bình - CTV
.
.