Thứ trưởng Bùi Văn Nam tiếp thân mật đoàn Bộ Bảo vệ an ninh nhân dân Triều Tiên

Thứ Ba, 08/06/2010, 14:45
Chiều 7/6, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp thân mật đoàn Bộ Bảo vệ an ninh nhân dân Triều Tiên do Thiếu tướng Ri Song Chol, Cục trưởng  dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công an và Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Bùi Văn Nam nhiệt liệt hoan nghênh Thiếu tướng Ri Song Chol và các thành viên trong đoàn đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định Việt Nam và Triều Tiên là hai nước có mối quan hệ truyền thống lâu đời, cùng chung mục đích và lý tưởng xây dựng sự nghiệp hoà bình và hạnh phúc của nhân dân.

Trải qua 60 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, góp phần thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định trong những năm qua, lãnh đạo cấp cao của hai bên đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi các nội dung hợp tác, chuyến thăm, làm việc của đoàn lần này đánh dấu bước đi tích cực, vừa nhằm tăng cường củng cố mối quan hệ hợp tác, vừa bàn các nội dung, biện pháp hợp tác cụ thể, thiết thực.

Thiếu tướng Ri Song Chol bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Việt Nam, đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng. Ngày nay, mối quan hệ đó đang tiếp tục phát triển tốt. Thiếu tướng Ri Song Chol bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc của đoàn sẽ tích cực góp phần vào việc tăng cường củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác Triều Tiên - Việt Nam

N.L.
.
.