Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình

Thứ Sáu, 13/02/2015, 22:51
Ngày 13/2, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác ứng trực chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tại Công an các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Theo báo cáo, Công an tỉnh Nam Định đã huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngay ngày đầu ra quân. Qua đó, đã phá 10 chuyên án, bắt giữ 28 đối tượng; xử lý hành chính 31 vụ, 57 đối tượng gây mất trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; bắt 43 vụ, 172 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 250 triệu đồng; triệt phá nhiều tụ điểm ma túy.

Đặc biệt, đã tập trung đấu tranh, phát hiện 40 vụ, bắt 51 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, thu giữ 258 kg pháo các loại và 2,4 kg thuốc pháo, lập hồ sơ truy tố 9 vụ, 13 đối tượng... Công an tỉnh Nam Định đã huy động 193 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xuống xã, phường cùng nhân dân địa phương giữ gìn ANTT, tới hết Tết Nguyên đán.

Tại Nam Định, Cục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã công bố quyết định Truy tặng Bằng khen của Bộ Công an đối với đồng chí Công an viên Nguyễn Văn Tý, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương (hi sinh trong khi làm nhiệm vụ vào đêm 30/6/2014, tại Hải Hậu, Nam Định). Trong không khí đầm ấm nghĩa tình, tưởng nhớ đến sự hi sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Văn Tý, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao tấm Bằng khen cho thân nhân gia đình đồng chí; trao quà của Bộ Công an, nhằm chia sẻ, động viên, mong gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tý sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Thượng tướng Bùi Văn Nam tặng quà cho CBCS Công an huyện Vụ Bản, Nam Định.
Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã tới thăm và làm việc với Công an huyện Vụ Bản (Nam Định).
Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng quà động viên thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tý, cán bộ Công an xã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã gửi trao 100 suất quà thăm, động viên, chia sẻ đến các CBCS Công an tỉnh Nam Định đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

* Sau khi đến kiểm tra công tác, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết của Công an tỉnh Hà Nam, Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác, chúc Tết CBCS Trại giam Nam Hà trực thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác, chúc Tết tại Trại giam Nam Hà - Tổng cục VIII.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết chính quyền và bà con nhân dân xã Liên Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại đây, đồng chí Thứ trưởng đã trao tặng nhiều phần quà của Bộ Công an đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Thượng tướng Bùi Văn Nam tặng quà bà con nhân dân xã Liên Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam).
Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Đoàn Công tác với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Ninh Bình trong năm 2014 đã giữ vững ổn định chính trị, giúp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an các tỉnh đã quán triệt sâu sắc tinh thần tăng cường CBCS xuống cơ sở. Đó là kinh nghiệm tốt nhiều năm để đảm bảo bình yên cơ sở, giữ vững ANTT trong dịp Tết Nguyên đán. Đảm bảo an toàn giao thông, chống pháo nổ, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, các hoạt động theo kiểu xã hội đen và tội phạm kinh tế, đảm bảo tuyệt đối cho nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn. Tiếp tục quan tâm đến đời sống CBCS, dành thời gian thăm hỏi những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã tới thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã gửi trao 200 suất quà tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trần Xuân
.
.