Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đến Hùng 2010

Thứ Hai, 12/04/2010, 11:00
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác an ninh trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2010, ngày 11/4, đồng chí Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra công tác đảm bảo ANTT lễ hội tại 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Tại khu di tích đền Hùng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trực tiếp kiểm tra hệ thống thông tin chỉ huy, bố trí lực lượng và các điều kiện đảm bảo mọi mặt công tác an ninh cho Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2010.

Đồng chí Thứ trưởng đã đánh giá cao công tác triển khai các phương án và tinh thần ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao của các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Công an Phú Thọ và Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, đảm bảo toàn diện công tác triển khai hoạt động bảo vệ ANCT&TTATXH, an toàn giao thông phục vụ ngày Quốc giỗ 2010.

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2010 được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, nên việc tổ chức thành công sẽ có ý nghĩa lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Yêu cầu cao nhất của Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2010 phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nên Công an tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc cần tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP Hà Nội để đảm bảo trật tự giao thông trên toàn tuyến, kể cả đường bộ, lẫn đường thủy

Dạ Miên
.
.