Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm chính thức và làm việc tại Trung Quốc

Thứ Năm, 28/12/2017, 22:35

Nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc, ngày 27-12, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã sang thăm chính thức và làm việc tại Trung Quốc.

Sáng 28-12, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đoàn đã hội kiến với đồng chí Lưu Dược Tiến, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tham dự Lễ khánh thành Trung tâm hợp tác An ninh, thực thi pháp luật Mê Kông-Lan Thương. 

Đồng chí Lưu Dược Tiến, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tới dự và có bài phát biểu khai mạc tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ còn có các Đoàn đại biểu các nước gồm: Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng Đoàn; Đoàn đại biểu Campuchia do Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng Đoàn; Đoàn đại biểu Myanmar do Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng Đoàn; Đoàn đại biểu Thái Lan và Đoàn đại biểu nước chủ nhà Trung Quốc...

Trung tâm được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chỉ huy tuần tra chung và hợp tác giữa 4 quốc gia thượng nguồn, hợp tác về An ninh và thực thi pháp luật. Trung tâm có chức năng hỗ trợ cho việc xây dựng, hợp tác thực thi pháp luật và đảm bảo an ninh trong cộng đồng cư dân lưu vực sông Mê Kông; phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm ma túy; phản ứng với các loại tội phạm phi truyền thống như khủng bố, an ninh mạng...

Về cơ cấu, Trung tâm sẽ do 1 Tổng Thư ký làm Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm điều hành, chức danh này sẽ được luân phiên trong các quốc gia thành viên; Phó Tổng Thư ký sẽ do các nước thành viên đề cử. Trung tâm được đặt tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với các Phòng, Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên trách như: Chỉ huy tuần tra thực thi pháp luật trên sông Mê Kông, trao đổi thông tin tội phạm, đào tạo, xây dựng lực lượng...

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khánh thành Trung tâm hợp tác An ninh, thực thi pháp luật Mê Kông-Lan Thương.

Tham dự buổi Lễ còn có 54 đại biểu của các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông. Các đại biểu tham dự buổi Lễ đã thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao và hy vọng Trung tâm sẽ phát huy tốt vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, mua bán người, công nghệ cao, tội phạm truy nã; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trong 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông, Việt Nam hiện là quan sát viên của Trung tâm nêu trên.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc Trung tâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, với vai trò là một quốc gia trong khu vực Mê Kông - Lan Thương, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Cơ quan thực thi pháp luật các nước thành viên trên lĩnh vực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

Bộ Công an Việt Nam hy vọng rằng, sự ra đời của Trung tâm sẽ là cầu nối quan trọng giữa các nước trong khu vực để cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm...

Nguyễn Thúy
.
.