Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo chung kết thi CAX giỏi TP Hải Phòng

Thứ Năm, 21/05/2015, 20:08
Ngày 21/5, Công an TP Hải Phòng tổ chức Hội thi chung kết Công an xã giỏi TP Hải Phòng lần thứ III năm 2015. Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội thi. 

Cùng dự có các đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP và Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an.

Phát biểu tại Hội thi, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc năm 2015 do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, là một trong những hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 65 năm ngày Truyền thống Công an xã.

Chung kết Hội thi Công an xã giỏi TP Hải Phòng lần thứ III là ngày hội của lực lượng Công an xã toàn thành phố, là đợt tập huấn nghiệp vụ, triển khai sâu rộng Pháp lệnh Công an xã, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, giúp lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Các đội tuyển nhận giải thưởng tại Hội thi Công an xã giỏi.

Dưới sự điều hành của Đại tá Đào Anh Tuấn - Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, 7 đội tuyển Công an xã đến từ các huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Tiên Lãng, An Dương, An Lão đã trải qua 3 phần thi thuyết trình, thi kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ và thi tiểu phẩm.

Các thí sinh đã thể hiện vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng, nắm chắc về pháp luật, nghiệp vụ Công an xã và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời nội dung thuyết trình về truyền thống xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an xã, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; công tác dân vận của lực lượng CAND… lưu loát, tự tin.

Đặc biệt, trong phần thi tiểu phẩm, 7 đội tuyển đã mang đến những tiết mục sinh động, lý thú về đề tài đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở cơ sở và tham gia xây dựng nông thôn mới, như các tiểu phẩm: “Lời dạy thứ 4” của huyện Kiến Thụy; “Gương vỡ lại lành” của huyện Vĩnh Bảo; “Thủ phạm không ngờ” của huyện Cát Hải; “Niềm tin sẽ tới” của huyện Thủy Nguyên; “Hội xòe quạt” của huyện An Dương; “Câu chuyện bức tường” của huyện An Lão và tiểu phẩm “Ba giảm” của huyện Tiên Lãng.

Kết quả Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội tuyển Công an xã huyện Tiên Lãng. Đội tuyển Công an xã huyện Thủy Nguyên đạt giải Nhì. Hai đội tuyển Công an xã huyện Kiến Thụy và An Lão đạt giải Ba.

Sau hội thi Ban tổ chức sẽ lựa chọn, xây dựng đội tuyển Công an xã TP Hải Phòng, tham gia Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc và Chung kết Hội thi Công an xã toàn quốc lần thứ III năm 2015. 

Văn Thịnh
.
.