Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu tiếp thân mật Đoàn Bộ Tư lệnh bảo vệ Trung ương Lào

Thứ Năm, 17/09/2009, 14:11
Chiều 15/9, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn Bộ Tư lệnh bảo vệ Trung ương Bộ An ninh Lào do Đại tá Bun Xu Nammạchắc, Tư lệnh dẫn đầu nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có một số cán bộ lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt hoan nghênh Tư lệnh Bun Xu Nammạchắc dẫn đầu Đoàn sang thăm, làm việc và đánh giá cao kết quả làm việc giữa hai Đoàn, đồng thời nhấn mạnh trong năm qua, triển khai Kế hoạch hợp tác mà lãnh đạo hai Bộ đã thỏa thuận, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ của hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, trật tự của mỗi nước. 

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu trao lưu niệm tặng Tư lệnh Bun Xu Nammạchắc.

Trong thời gian tới, hai nước đều có những sự kiện quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là nước bạn Lào sẽ tổ chức SEA Games 25. Sự kiện này đặt ra yêu cầu mới cho công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự giữa hai quốc gia cũng như giữa lực lượng Công an hai nước, với nhiệm vụ phải tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đoàn, Tư lệnh Bun Xu Nammạchắc chân thành cảm ơn những tình cảm thân thiết mà đồng chí Thứ trưởng đã dành cho Đoàn và khẳng định chuyến thăm, làm việc của Đoàn đạt được kết quả rất tích cực. Đồng chí Bun Xu Nammạchắc chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng trong thời gian qua đã dành cho lực lượng Cảnh vệ Lào sự quan tâm, giúp đỡ quý báu về mọi mặt.

Trước đó, Đoàn Bộ Tư lệnh bảo vệ Trung ương Bộ An ninh Lào do Đại tá Bun Xu Nammạchắc, Tư lệnh dẫn đầu và Đoàn Bộ Tư lệnh cảnh vệ Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh dẫn đầu đã có cuộc làm việc đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy việc hợp tác đi vào chiều sâu theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo hai Bộ

 

N.L.
.
.