Thu giữ 498 bánh heroin của toán vũ trang vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam

Thứ Năm, 26/10/2017, 18:15
Được sự uỷ quyền của Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ đã chuyển lời chúc mừng, ghi nhận thành tích của đồng chí Bộ trưởng tới các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án ma túy.

Chiều 26-10, tại huyện Mộc Châu, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên án đấu tranh với các toán, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang từ biên giới vào Việt Nam qua địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trung tướng Trần Văn Vệ - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Đại tá Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đồng chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng  cục Cảnh cùng các đại biểu thăm quan điểm trưng bày hiện vật của Ban chuyên án.

Dự Hội nghị có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;  đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh, Hội nghị là dịp đánh giá sâu những mặt đã làm được, chưa làm được qua 9 giai đoạn của chuyên án. Từ đó, rút kinh nghiệm nhằm đấu tranh có hiệu quả hơn với các toán có vũ trang vận chuyển ma tuý từ biên giới vào nội địa trong thời gian tới, đồng thời bổ sung thêm lý luận về công tác đấu tranh chuyên án của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án và Tổ công tác đặc biệt.

Đại tá Trần Anh Tuấn báo cáo kết quả chuyên án nêu rõ: Đây là một chuyên án đặc biệt đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng người nước ngoài mang theo vũ khí nóng, mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, trong điều kiện rừng núi, biên giới hiểm trở. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La; sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, chuyên án đã hoàn thành đạt hiệu quả cao.

Qua hơn 3 năm, đấu tranh trực tiếp 9 giai đoạn, với hàng chục lần tổ chức lực lượng vừa trinh sát, vừa tác chiến vũ trang…chuyên án đã ngăn chặn, làm giảm hoạt động của đường dây tội phạm ma tuý có vũ trang, cũng như nguồn cung cấp ma tuý vào Việt Nam qua tuyến Tây Bắc, trực tiếp là qua biên giới huyện Mộc Châu, Vân Hồ và vùng phụ cận. Trong quá trình đấu tranh chuyên án, ta đã huy động gần 800 lượt cán bộ, chiến sỹ, chủ yếu của Công an Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và một số Cục nghiệp vụ của Bộ…thể hiện tính chất đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Sơn La nói riêng.

Các lực lượng đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh heroin (trọng lượng 170,1kg); 35.059 viên ma túy tổng hợp; 21 khẩu súng các loại, 333 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Thành công của chuyên án đã ngăn chặn và làm giảm cơ bản hoạt động của các toán, nhóm có vũ trang vận chuyển trái phép chất ma túy vào các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, góp phần làm giảm hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc và các tỉnh lân cận, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu là những người trực tiếp tham gia chuyên án đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh chuyên án nêu trên.

Trung tướng Trần Văn Vệ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Trung tướng Trần Văn Vệ cùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của các lực lượng trong tổ chức triển khai thực hiện, đấu tranh chuyên án ma túy; chia sẻ những khó khăn, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ trong thời gian qua.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Trần Văn Vệ nêu rõ, dự báo tình hình tội phạm ma tuý vẫn còn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng về số lượng, quy mô, tính chất và mức độ nguy hiểm. Tuyến biên giới Việt – Lào tiếp tục vẫn là con đường huyết mạch vận chuyển ma tuý từ “Tam giác vàng” vào khu vực biên giới của hai nước và đưa đi nước ngoài. Xã Lóng Luông và vùng phụ cận được xác định vẫn là trọng điểm phức tạp về ma tuý cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt hơn; cần phải có cơ chế, chính sách và sự chỉ đạo thực hiện sát sao, hiệu quả hơn.

Trung tướng Trần Văn Vệ đề nghị, Công an tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, có biện pháp đấu tranh phù hợp; rút kinh nghiệm từ các giai đoạn của chuyên án để tổ chức đấu tranh hiệu quả, an toàn với loại tội phạm này. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các đơn vị nghiệp vụ với lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào) phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 21 cá nhân. Công an tỉnh Sơn La đang thực hiện quy trình đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi  mới cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Quân công hạng nhất cho 1 cá  nhân, hạng ba cho 1 tập thể; Huân chương Chiến công hạng nhất cho 2 cá nhân…

Anh Hiếu - Minh Hiền
.
.