Thông báo tổ chức lễ tang đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ

Thứ Bảy, 16/04/2011, 09:39
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an, nguyên Ủy viên Đảng ủy CATW đã từ trần hồi 8h ngày 10/4/2011 (nhằm ngày 8/3 năm Tân Mão), tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Lễ viếng Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ được tổ chức từ 8h đến 10h30' ngày 18/4/2011 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1937; quê quán: xã Triệu Thượng (nay là Triệu Thành), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thường trú tại B1, ngõ Kiến Thiết, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tham gia cách mạng năm 1954, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an, nguyên Ủy viên Đảng ủy CATW, nguyên Phó trưởng Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; đã từ trần hồi 8h ngày 10/4/2011 (nhằm ngày 8/3 năm Tân Mão), tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ, sinh ngày 5/2/1937; quê quán: Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9/4/1965, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

- Tham gia cách mạng năm 1954, thoát ly năm 1955.

- Từ tháng 1/1955 đến 6/1956: Cán bộ tài vụ Ty Thủy lợi Nghệ An.

- Từ tháng 7/1956 đến 2/1959: Học văn hóa tại trường bổ túc văn hóa TW.

- Từ tháng 3/1959 đến 7/2001: Công tác tại Bộ Công an.

Đã giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng năm 1994, Trung tướng năm 2002.

- Từ tháng 8/2001 đến 12/2003: Công tác tại Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia, giữ chức vụ Phó trưởng ban.

- Từ tháng 1/2004, được Nhà nước, Bộ Công an cho hưởng chế độ hưu trí.

Ngày 13/4/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban lễ tang đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ gồm 15 ủy viên do Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban.

Lễ viếng Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ được tổ chức từ 8h đến 10h30' ngày 18/4/2011 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 10h30' cùng ngày. An táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, Ba Vì, TP Hà Nội

.
.