Thiếu tướng Mai Văn Hà nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thứ Sáu, 29/06/2018, 19:40

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong 30 năm đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Thiếu tướng Mai Văn Hà là Đảng viên luôn có phẩm chất chính trị vững vàng, giữ vững tác phong của người chiến sĩ Công an cách mạng; tác phong sinh hoạt gần gũi, hoà đồng, được cán bộ chiến sĩ và nhân dân tin tưởng, quý mếm. 

Là cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu, nhạy bén, phấn đấu hết mình cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Thiếu tướng Mai Văn Hà được đồng chí, đồng đội tín nhiệm, nể trọng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao; có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Mai Văn Hà

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng đối với công lao đóng góp của Thiếu tướng Mai Văn Hà trong sự nghiệp cách mạng; cũng là kết quả quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến liên tục, bền bỉ của đồng chí kể từ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao giấy chứng nhận, gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Mai Văn Hà.

Nhân dịp này, Bộ Công an tổ chức trao quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng đồng chí Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

                                            

Vũ Linh
.
.