‘Thi đua thể hiện qua công việc hằng ngày’

Thứ Sáu, 29/05/2015, 14:36
Phát biểu tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, tinh thần thi đua phải thể hiện qua công việc hằng ngày, bằng chất lượng, hiệu quả công tác chiến đấu.

Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015, Công an tỉnh Yên Bái vừa diễn ra sáng nay (29/5) tại Yên Bái. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị  trong Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 3…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an tỉnh Yên Bái.

Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015 do Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trình bầy khẳng định: Trong những năm qua, Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; được ghi nhận là một trong những địa phương ổn định về An ninh chính trị (ANCT).

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an, cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc” góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với khẩu hiệu hành động “Công an tỉnh Yên Bái chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đồng thuận cao, 4 cùng với đồng bào các dân tộc”, 5 năm qua Công an tỉnh Yên Bái luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANCT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; hằng năm đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm 2,7 %; tỷ lệ điều tra trọng án đạt 98,56%...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định: Qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Công an tỉnh Yên Bái, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an cách mạng.

Đồng tình với 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 của Công an tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Công an tỉnh cần làm tốt 5 mặt công tác trong đó có việc quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng về công tác thi đua…

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng; tinh thần thi đua phải thể hiện qua công việc hằng ngày, bằng chất lượng, hiệu quả công tác chiến đấu. Thông qua các phong trào thi đua, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh gắn bó máu thịt với nhân dân; thực sự dựa vào dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Tại Đại hội, nhiều cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Xuân Mai
.
.