Thêm niềm tin yêu của người dân với lực lượng Công an

Thứ Bảy, 23/02/2019, 07:42
Thực hiện đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019, qua 3 tháng triển khai, thực hiện từ ngày 16-11-2018 đến ngày 15-2-2019, Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, mọi tầng lớp nhân dân ghi nhận và ủng hộ.


Đợt truy quét tội phạm lần này, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu, chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai sớm các giải pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết.

Những ngày giáp Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động hơn 2,5 nghìn CBCS xuống tận thôn, xóm để kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện công tác tuần tra đảm bảo ANTT, phòng chống các hành vi vi phạm về pháo. Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự thường xuyên bám đường chỉ huy, điều tiết giao thông. Riêng địa bàn TP Vinh, tăng cường 500 CBCS trực Tết thuộc các đơn vị Công an tỉnh xuống các phường, xã trọng điểm. Công an thành phố cũng đã tăng cường hàng trăm CBCS xuống 9 xã trên địa bàn từ thời điểm trước Tết.

Công an TP Vinh bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 450kg pháo trên xe container thời điểm trước Tết.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hơn 2 nghìn vụ, gần 3 nghìn đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. Đã điều tra, làm rõ 218/251 vụ xảy ra, đạt tỷ lệ 86,9%. Điển hình như Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án 118H, bắt giữ 1 đối tượng sử dụng mìn tự chế để hủy hoại tài sản, đe dọa giết người trên địa bàn huyện Đô Lương. Công an thị xã Thái Hòa phá chuyên án 019T, triệt xóa 1 ổ nhóm trộm chó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án 128N, bắt giữ 1 đối tượng cho vay lãi nặng, chứng minh số tiền thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 659 vụ, 722 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đồng thời thu hơn 5 tấn pháo các loại. Điển hình như: Công an TP Vinh phá chuyên án 128P, bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái phép 450kg pháo (được giấu trong xe container chở hàng) từ Trung Quốc về Nghệ An.

Ngoài ra, Công an các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 352 vụ, 399 đối tượng phạm tội về ma túy, thu gần 70kg ma túy các loại. Điển hình như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Thanh Chương phá chuyên án 118H, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin, 4kg ma túy đá, 3.000 viên ma túy tổng hợp. Công an TP Vinh phối hợp Công an huyện Nam Đàn phá chuyên án 128H, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin, 2kg ma túy đá, hơn 1,5 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Với phương châm: “gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon; lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của đời mình”, hình ảnh CBCS Công an tỉnh Nghệ An giữ gìn ANTT trong đêm giao thừa tại cơ sở, tại các điểm nóng đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân. Điều đó đã củng cố thêm niềm tin yêu của người dân đối với lực lượng Công an.

Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhân dân đón Tết trong không khí bình yên, vui tươi.

Sau 3 tháng triển khai cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã được Bộ Công an, UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đức Vũ - Xuân Bắc
.
.